Cháu bé 12 tuổi bị đâm xuyên bụng khi bắt cá

25/06/2011 01:00
(GDVN) - Trong lúc cùng các bạn ra bờ suối bắt cá, do sơ ý trượt chân, em Hồ Nam (12 tuổi) ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng bình đã bị thanh sắt đâm xuyên bụng.
(GDVN) - Trong lúc cùng các bạn ra bờ suối bắt cá, do sơ ý trượt chân, em Hồ Nam (12 tuổi) ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng bình đã bị thanh sắt đâm xuyên bụng.
Theo người nạn nhân, ngày 24/6, Nam cùng một số bạn rủ nhau ra suối đánh bắt cá. Trong lúc đánh bắt, do sơ ý nên Nam bị trượt chân ngã vào một thanh sắt đâm thẳng vào bụng. 
Hồ Nam đang được chữa trị tại bệnh viện
Hồ Nam đang được chữa trị tại bệnh viện
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm bạn đã nhanh chóng đưa Nam đến bệnh viện cấp cứu.
Chiều ngày 24/6, các bác sỹ khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, sau khi được phẫu thuật cấp cứu và điều trị, hiện tại cháu Hồ Nam (12 tuổi, trú tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) đã qua cơn nguy kịch.
Nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng bị mất nhiều máu, có một vết thủng sâu ở bụng do thang sắt đâm vào gây thủng túi mật. 
Phong Nha