Chủ tịch xã thừa nhận việc triệu tập, đánh dân giữa đêm

11/08/2011 00:47
Chủ tịch xã Xuân Trường Trần Anh Quốc (33 tuổi) thừa nhận đã đánh ông Nguyễn Phong (trú tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)

Ngày 10-8, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường Hà Phước Ta cho biết: Qua xác minh bước đầu, có lúc Chủ tịch xã Xuân Trường Trần Anh Quốc (33 tuổi) thừa nhận đã đánh ông Nguyễn Phong (trú tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Xã đang tiếp tục xác minh để có biện pháp xử lý; nếu vụ việc trầm trọng cơ quan pháp luật sẽ vào cuộc điều tra.

Theo ông Nguyễn Phong (41 tuổi, nghề nghiệp mua bán phế liệu), khoảng 22 giờ 30 đêm 3-8, Trưởng Công an xã Trạm Hành Lê Hải Châu đến nhà, bảo ông sang trụ sở xã Xuân Trường để gặp Chủ tịch xã này.

Ông Phong vừa đến nơi, ông Quốc nồng nặc mùi rượu quát hỏi có mua đồ ăn trộm không? Khi ông Phong trả lời không, bị ông Quốc bạt tai, sau đó tắt công tắc điện rồi đánh tới tấp.

Cán bộ công an xã Xuân Trường đã bật điện lên và can ngăn nhưng vị chủ tịch xã vẫn tiếp tục hỏi liệu ông có mua đồ gian, bắt ông Phong viết bản tường trình…

Sáng hôm sau, ông Phong phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị các vết thương ở đầu và ngực.

Ông Nguyễn Lâm (bảo vệ trường Mầm non Xuân Trường) cũng bị triệu tập trong đêm đó và bị quát nạt, cật vấn đã bán ve chai cho ai? “Tôi tranh thủ nhặt ve chai vào buổi tối để kiếm thêm tiền bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn chứ có làm gì sai trái đâu. Vậy mà ông chủ tịch xã dọa nhốt, dọa phạt”- Ông Lâm nói.

Theo lãnh đạo xã Xuân Trường, trên địa bàn đang xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, máy bơm… nhưng không thể vì nôn nóng truy tìm thủ phạm mà làm chuyện sai trái. Đảng ủy xã Trạm Hành cũng đã yêu cầu Trưởng công an xã Lê Hải Châu tường trình vụ việc để làm cơ sở xem xét mức kỷ luật. Ông Châu nhận khuyết điểm đã giúp Chủ tịch xã Xuân Trường gọi ông Phong lên trụ sở xã vào buổi tối, dẫn đến vụ việc đáng tiếc nói trên.

{iarelatednews articleid='10042,10037,9640,9127,8934,8935,8049,7443,7351,6698,6499,5587'}

Kim Anh/Tiền phong