Đầu tuần, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu nắng nóng

17/07/2011 23:50
(GDVN) – Sau những ngày trời mát, có mưa rào và dông, Hà Nội hôm nay bắt đầu nắng nóng trở lại. Nhiệt độ được dự báo có thể đạt 36 độ.

(GDVN) – Sau những ngày trời mát, có mưa rào và dông, Hà Nội hôm nay bắt đầu nắng nóng trở lại. Nhiệt độ được dự báo có thể đạt 36 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh miền Bắc sẽ nắng nóng trở lại, ít nhất là trong 4 ngày. Ngày đầu, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ ở vị trí  21 đến 23 độ vĩ bắc. Sau đó, rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc. Khoảng ngày 22, ngày 23 rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập trở lại.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam rãnh áp thấp phân tích trên, riêng Nam Bộ và Tây Nguyên kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình.

alt
Hà Nội chào tuần mới với đợt nắng nóng mới trong ít nhất 4 ngày. (Ảnh: NP)

Thời tiết ngày 18/7: Khu vực Hà Nội, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C .

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi . Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 đến 25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ  31 đến 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ  32 đến 35 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: mây thay đổi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ  33 đến 36 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ  31 đến 34 độ C.

Nguyễn Vũ