Đầu tuần, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, Hà Nội có thể đạt 38 độ

13/06/2011 00:00
(GDVN) – Sau hai ngày nghỉ cuối tuần trời mát mẻ, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục đón đợt nắng nóng mới.

(GDVN) – Sau hai ngày nghỉ cuối tuần trời mát mẻ, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lại tiếp tục đón đợt nắng nóng mới đầu tuần.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (12/06) ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.1 độ…

Hôm nay (13/6), ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 38 độ C.

alt
Nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội hôm nay có thể đạt 38 độ C. (Ảnh minh họa)
Phía tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C; Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C; Các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, niệt độ cao nhất từ 3 đến 36 độ C; Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C; Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hiện nay, trên khu vực giữa biển Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa đang tồn tại nhiều đám mây dông phát triển mạnh có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh…

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khu vực Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 kèm theo mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần hết sức đề phòng và theo dõi diễn biến thời tiết trên các vùng biển này trong các bản tin dự báo thời tiết biển tiếp theo.

Nguyễn Vũ