Gửi 23 thông báo học sinh vi phạm giao thông về các trường

18/04/2011 11:11
(GDVN) –Theo thống kê, tất cả các lỗi vi phạm đều nằm trong khung hình phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe.

(GDVN) –Theo thống kê, tất cả các lỗi vi phạm của các học sinh này đều nằm trong khung hình phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe hạng A1...

Sáng nay (18/4), Trung tá Đinh Thanh Thảo, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ cuối tuần trước, thực hiện cơ chế phối hợp giữa Công an TP và Sở GD - ĐT, đơn vị đã gửi thông tin về 23 trường hợp học sinh THPT vi phạm giao thông tới các trường đóng trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, tất cả các lỗi vi phạm của các em đều nằm trong khung hình phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe hạng A1...

Một học sinh vi phạm Luật ATGT
Một học sinh vi phạm Luật ATGT


Hầu hết các học sinh vi phạm đều thừa nhận đã được nhà trường tuyên truyền nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Cũng theo Trung tá Thảo, thời gian tới, ngoài việc tăng cường tuyên truyền trong nhà trường, các lực lượng Công an thành phố sẽ tăng cường xử lý các hành vi như học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển môtô, xe máy có dung tích từ 50 phân khối trở lên, không đội MBH hoặc đội mũ không cài quai đúng quy định…


Đặc biệt, một biện pháp được ủng hộ nhiều nhất là Công an và nhà trường phối hợp bí mật ghi hình, quay camera, chụp ảnh những học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đến trường. Danh sách học sinh vi phạm sẽ được thông báo về nhà trường hàng tuần.

Bình Lê