HLV Lê Minh Khương: “Tôi không chấp nhận nộp phạt”

25/05/2011 07:08
(GDVN) – Trao đổi với GDVN cách đây ít phút, HLV Lê Minh Khương khẳng định: “Tôi không sai, tôi không ký biên bản vi phạm, tôi sẽ không nộp phạt”.

(GDVN) – Trao đổi với GDVN cách đây ít phút, HLV Lê Minh Khương khẳng định: “Tôi không sai, tôi không ký biên bản vi phạm, tôi sẽ không nộp phạt”.

{iarelatednews articleid='3004,2740,2723,2639,2666,2662,2642,2611,2640,2132,1991'}

Chiều 24/5, HLV Lê Minh Khương đã nhận được Quyết định xử phạt của Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam. Quyết định này được chính quyền phường Văn Chương chuyển tới ông Khương tại nhà riêng SN 96, ngõ 88, phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, Thanh tra Cục Hàng không đã không thể gửi Quyết định tới tay HLV Khương do ông Khương thông báo đã nghỉ phép tại nơi làm việc và không ở Hà Nội.

Theo Quyết định xử phạt hành chính số 40 do Chánh tranh tra Cục HKVN Nguyễn Trọng Thắng ký ngày 23/5, HLV Lê Minh Khương bị phạt 2 triệu đồng về hành vi: không tuân theo hướng dẫn của thành viên tổ bay, vi phạm trật tự, kỷ luật trên tàu bay.

Trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, HLV Lê Minh Khương nói: “Ngay từ khi sự việc xảy ra cho đến bây giờ, tôi luôn tâm niệm một điều: mình làm với ý thức xây dựng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhưng Cục Hàng không dường như cứ muốn “chụp mũ” cho tôi những lỗi mà tôi không gây ra. Tôi không sai, tôi không ký biên bản vi phạm, tôi sẽ không nộp phạt”.

Luật sư Trần Thu Nam, đại diện pháp luật của HLV Lê Minh Khương khẳng định sẽ có văn bản gửi lên Bộ GTVT phản đối kết luận của Thanh tra Cục Hàng không.

Phúc Hưng