Hà Nội: 9 học sinh chết đuối khi đi “chống nóng”

25/05/2011 00:14
(GDVN) – Trong vòng 1 tháng, tại Hà Nội đã có 9 nam, nữ học sinh tuổi từ 13 đến 18 chết đuối khi tắm tại sông, hồ.
(GDVN) – Trong vòng 1 tháng, tại Hà Nội đã có 9 nam, nữ học sinh tuổi từ 13 đến 18 chết đuối khi tắm tại sông, hồ.
{iarelatednews articleid='1264,1958,2722,2487,2339,2024,1849,1663'}
Gần đây nhất, hồi 13h30 ngày 23/5, tại khu vực ven sông Hồng, bãi nổi xã Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội) người dân phát hiện thi thể 2 cháu Nguyễn Thị Hiền (SN 1993 ở Vĩnh Mộ, Nguyễn Trãi, Thường Tín) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1993 ở Tân Minh, Thường Tín), là học sinh lớp 12A2 trường THPT Lý Tử Tấn. Điều tra ban đầu xác định, hai nạn nhân rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi, trượt trân ngã xuống sông và bị chết đuối. CA huyện Thường Tín tiến hành lập biên bản, gia đình có đơn đề nghị đưa thi thể 02 cháu về an táng.
Hồi 11h ngày 22/5, cháu Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999), học sinh lớp 7 trường THCS Phong Vân, trú tại Phong Vân – Ba Vì, liên hoan cùng bạn có ra tắm sông không may bị chết đuối tại khu vực bên sông xóm Bãi – Thân Phong – Phong Vân – Ba Vì. CA huyện Ba Vì phối hợp cùng với Viện Kiểm sát khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường làm thủ tục để gia đình mai táng.
Trước đó, từ đầu tháng 5 TP Hà Nội đã ghi nhận 6 nam sinh, tuổi từ 13 đến 16 tuổi bị chết đuối khi đi tắm tại hồ, ao. Gần đây nhất, khoảng 18h30 ngày 8/5, cháu Nguyễn Công Hưng (SN 1995, ở số 164 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm) và Dương Ngọc Báu (SN 1995, ở Cáo Đỉnh, Xuân Đỉnh, Từ Liêm) ra hồ điều hòa sau khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đỉnh, Từ Liêm để bơi, bị chết đuối cả hai cháu.
Khoảng 17h ngày 7/5, có một cháu tên là Ninh (SN 1998) tắm tại ao của thôn Đại Mỗ, Từ Liêm cũng bị chết đuối.
Hải Phong