Hà Nội: Dùng xăng đốt chuột, một cháu bé bị bỏng nặng

24/07/2011 04:18
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào chiều qua, 23/7 tại phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân 16 tuổi bị bỏng 40% diện tích cơ thể, độ sâu lên tới 15%.
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào chiều qua, 23/7 tại phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân 16 tuổi bị bỏng 40% diện tích cơ thể, độ sâu lên tới 15%.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 23/7, tại 126 Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, hai cháu Tăng Văn Mạnh (SN 1995) và Đỗ Văn Quang (SN 1995) dùng ca đựng xăng, bật lửa, đốt chuột. Không may xăng bùng cháy, cháu Mạnh sợ đã bỏ chạy, va vào chiếc ca có chứa xăng đang cháy. 
Xăng bắn vào người cháu Quang gây bỏng. Mọi người đưa cháu bé đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. 
Các bác sĩ tại đây xác định cháu Quang bị bỏng 40%, độ sâu 15% đang ở giai đoạn nhiễm trùng. Công an phường Trương Định lập hồ sơ, chuyển Đội Điều tra hình sự giải quyết.
Việc “dùng xăng đốt chuột hóa đốt mình” này không phải là trường hợp tai nạn hy hữu. Ngày 15/7, khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng nặng do lý do tương tự.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Q, SN 1996, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cùng một cậu bạn cùng làm bắt được một con chuột nhắt nên nghĩ ra trò “lạ”.Cả hai lấy một chiếc ca đổ xăng ở xe máy ra rồi vẩy ít xăng lên người con chuột và châm lửa đốt. Con chuột chạy khắp nhà làm hai cậu thích thú. Bỗng chuột chạy về phía H khiến cậu cuống quýt, đá vào ca xăng. Chiếc ca xăng nảy lên đổ vào người Q.
 Lửa từ người con chuột bốc lên khiến Q bị cháy dữ dội. Mọi người sống ở xung quanh khu vực đã chạy đến dập lửa kịp thời nên không để xảy ra hỏa hoạn. Q cũng mau chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết bỏng 40% diện tích cơ thể (trong đó có 15% độ sâu).
{iarelatednews articleid='6265,5793,4787,3713,3202,1811,1134,834'}
Hải Long
alt