Hà Nội: Hỏa hoạn thiêu cháy quán bar trên phố Mã Mây, 2 người tử vong

07/07/2011 14:23
(GDVN) – Một đám cháy đã thiêu rụi căn nhà hơn 200m vuông trong khu phố cổ Hà Nội khiến người dân được phen hoảng loạn.

(GDVN) – Một đám cháy đã thiêu rụi căn nhà hơn 200m vuông trong khu phố cổ Hà Nội khiến người dân được phen hoảng loạn.

{iarelatednews articleid='6644,6428,5221,3898,3745,3365,3107,1703'}

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h10, tại quán bar Shisha Night club (địa chỉ số 55 phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, HN). 
Theo những người dân sống tại khu vực này cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu phát ra từ tầng 3 của tòa nhà (nhà đang được chủ nhà tiến hành hàn khung sắt chia phòng). 
alt
Đám cháy xảy ra tại quán bar trên phố Mã Mây.
Anh Hải Nam, sống ngay bên cạnh số nhà 55 cho biết: "khi tôi đang ngồi bên ngoài vỉa hè cùng mấy nhân viên của quán bar này thì thấy những người thợ hàn hớt ha hớt hải lao ra khỏi căn nhà và hô hoán kêu có cháy. Cả khu phố hoảng loạn, ồ ra xem. Khói đen nghi ngút phát ra kèm theo mùi khét lẹt của nhựa bị cháy".
alt
Lực lượng cứu hỏa sau hơn hai giờ đồng hồ dập lửa đã thấm mệt vì khói.
Lúc này, ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả tòa nhà, bởi quán bar này rất sâu (gần đến phố Phát Lộc) là quán có những phòng với nền được lát gỗ, vách tường được thiết kế với những tấm mút cách âm nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Sự việc đã khiến cả khu phố hoảng loạn. 
Ngay lập tức, người dân và các nhân viên của quán bar này đã gọi điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, 6 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy, dập tắt ngọn lửa. Sau khoảng hơn hai giờ đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.
alt
Đám cháy khiến cả khu phố Mã Mây hoảng loạn.
Sự việc đã khiến giao thông cả khu phố Mã Mây hỗn loạn, dù lực lượng Công an phường và lực lượng dân phòng có mặt rất đông để đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Do con phố rất nhỏ nên lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và khống chế ngọn lửa.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát PCCC – Sở CS phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa.
Đến 19h 30, mặc dù ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, song khói vẫn bốc ra nghi ngút. Lực lượng chữa cháy vẫn đang ra sức dập tắt hoàn toàn đám cháy.
alt
Sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, khói vẫn bốc ra nghi ngút.
Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới cả tỷ đồng. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.
Đến 20h cùng ngày, đại diện Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết: Có ít nhất 2 nạn nhân xấu số tử vong trong đám cháy.  Địa điểm phát hiện xác nạn các ở khu vực bếp. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
Trước đó vào ngày 4/7, một đám cháy đã xảy ra ngay tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền khiến ngươi dân hoảng loạn.
Ngay sau khi đám cháy tại 55 Mã Mây được dập tắt lúc 20h, bất ngờ người dân và lực lượng chức năng phát hiện hỏa hoạn bùng phát trên tầng 4 số nhà 89 cách đó hơn 100m. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức chuyển xe... Đến 21h40 đám cháy này cơ bản được khống chế. Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ cháy này.
Tuệ Minh