Hà Nội: Một nam sinh bị bạn học thiêu trên phố

16/06/2011 10:15
(GDVN) – Sự việc xảy ra vào sáng 14/6 tại phố Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(GDVN) – Sự việc xảy ra vào sáng 14/6 tại phố Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

{iarelatednews articleid='4694,3887,3538,1654,1214,1136,783,567,305'}

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 9h ngày 14/6, ông Lưu Đình Thư đến Công an phường Tràng Tiền trình báo sự việc: hồi 23h40 ngày 4/6 con trai ông là cháu Lưu Đức Anh (SN 1992) bị một đối tượng phụt xăng vào người, châm lửa đốt. Nạn nhân bị bỏng toàn bộ phần lưng và phía sau 2 tay.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, vào thời điểm trên Đức Anh đi chơi với một số bạn bè. Khi đến khu vực bán xăng ở số 1 Trần Quang Khải, Đức Anh bị 1 đối tượng dùng bơm xăng bơm vào phía sau lưng và dùng bật lửa đốt. Vụ việc làm Đức Anh bị bỏng toàn bộ phần lưng và phía sau 2 tay.

Ngay sau đó, Đức Anh tự dập lửa và được bàn bè đưa vào Bệnh viện Saint Paul cấp cứu. Đến ngày 11/6, nạn nhân được chuyển về Viện bỏng Quốc gia điều trị.

Công an phường Tràng Tiền đã lập hồ sơ truy xét ban đầu làm rõ đối tượng gây án là Nam (SN 1994, trú tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Nguyên nhân do Nam cho rằng Quyến, bạn của Đức Anh nhìn đểu nên đã đuổi theo để đánh.

Khi Đức Anh can ngăn thì xảy ra vụ việc trên. Hiện cơ quan công an đang truy bắt Nam để xử lý. 

Phúc Hưng