Hà Nội: Sưa tặc tung hoành trong đêm bão

24/06/2011 05:32
(GDVN) - Một cây sưa đỏ có đường kính 30cm trên phố Đội Cấn đã bị “sưa tặc” cắt trộm trong đêm 23/6.

(GDVN)  - Một cây sưa đỏ có đường kính 30cm trên phố Đội Cấn đã bị “sưa tặc” cắt trộm trong đêm mưa.

{iarelatednews articleid='5507,2434,2282,1707'}

Khoảng 5h sáng nay, 24/6, người dân phát hiện cây sưa đỏ trước cửa số nhà 171 phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), đường kính gốc chừng 30cm, cao 8-10m bị cắt trộm. Vụ việc ngay sau đó được báo tới cơ quan công an phường sở tại.

Được biết, đây là cây sưa do bà Phạm Kim Den, chủ số nhà 171A Đội Cấn trồng cách đây 20 năm. Một số nhân viên cửa hàng ảnh số 169 phố Đội Cấn cho hay, đến 22h ngày 23/6, cây sưa vẫn chưa có dấu hiệu bị chặt, phá.

alt
Gốc sưa đỏ bị cắt sát mặt đất.

Người dân nơi đây cho biết, phần thân chính của cây có chiều dài chừng 3-4m đã bị mang đi mất. Tại hiện trường, “sưa tặc” để lại phần gốc cao chưa đầy 20cm. Đường kính gốc đo được là hơn 30cm, lõi có đường kính 13cm. Đây là cây sưa đỏ duy nhất tại phố này.

Vụ trộm sưa này một lần nữa cho thấy sưa tặc luôn lợi dụng những đêm mưa gió để ra tay. Thời gian qua, việc cưa trộm sưa đỏ gia tăng mạnh, xảy ra liên tiếp và khá ngang nhiên ở Hà Nội. UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH NN một thành viên Công viên Cây xanh cung cấp cho cơ quan công an hồ sơ, vị trí các cây gỗ sưa trong danh sách quản lý để có phương án phối hợp, bảo vệ.

Theo thống kê của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội, tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn Thủ đô có 717 cây sưa đỏ, trong đó 509 cây trồng trên đường phố, có đường kính từ 15-80cm.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 – CATP.Hà Nội) sau đó đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp cây gỗ sưa, gồm: Nguyễn Kim Hùng (SN 1988), Nguyễn Công Long (SN 1991, cùng ở huyện Thanh Trì) và Đinh Văn Tươi (SN 1988 ở huyện Thường Tín). Các đối tượng này đã có hành vi trộm cắp một cây sưa đỏ tại khu vực bán đảo Linh Đàm vào rạng sáng ngày 14/5. Sau đó, các đối tượng bán số gỗ sưa trộm được cho một người ở xã Nhị Khê (Thường Tín) với giá 98 triệu đồng.

Nam Phong