Hà Nội: Tái diễn nạn chặt trộm sưa đỏ gần trụ sở công an

05/05/2011 17:59
(GDVN) - Cây sưa bị chặt trộm nằm ngay sau trụ sở CA phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

(GDVN) - Cây sưa bị chặt trộm vào rạng sáng nay (5/5)  nằm ngay sau trụ sở CA phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).
{iarelatednews articleid='1106'}
Tại hiện trường, chỉ còn trơ lại gốc cây sưa đỏ, cành và lá loà xoà của cây cũng bị cưa đứt lìa bỏ lại ngổn ngang. Không khó để nhận ra, cây sưa này đang vào giai đoạn đậu quả với rất nhiều chùm hoa già.

Hiện trường cây sưa đỏ bị chặt hạ trái phép
Hiện trường cây sưa đỏ bị chặt hạ trái phép

Theo quan sát của phóng viên, đây là cây sưa đỏ thuộc diện bé nhất trong hơn chục cây cùng loại tại khu vực này. Một nhân viên bảo vệ vườn cây cho biết, rất có thể thời điểm kẻ trộm đột nhập vào là lúc 3 - 5h sáng, vào thời điểm này trời đang có mưa nên rất dễ để lợi dụng đột nhập.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên vườn cây các cụ phường Nghĩa Tân bị "sưa tặc" đột nhập. Cách đây 2 năm, một cây sưa đỏ cách vị trí cây sưa vì bị chặt khoảng 3m cũng bị kẻ trộm cưa một gốc cây nhỏ. Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, các đây 1 tháng, trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có liên tiếp hai cây sưa bị chặt hạ. Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.

Hải Long