Hà Nội: Vớt được xác 3 nam sinh chết đuối

05/05/2011 08:40
(GDVN) – Ít ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy các vụ học sinh chết đuối khi tắm tại sông, ao.
(GDVN) – Ít ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy các vụ học sinh chết đuối khi tắm tại sông, ao.
{iarelatednews articleid='1432,1115,1617,1163'}
Sáng 3/5, cơ quan chức năng và người dân tại huyện Đông Anh (Hà Nội) mới vớt được thi thể cháu Ngô Quang Trung (SN 1997, trú tại Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh). Trước đó, khoảng 14h ngày 30/4, hai cháu Ngô Quang Trung và Nguyễn Đăng Dương, đều sinh năm 1997, ở Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh ra khu vực bãi cát thuộc xã Tàm Xá (Đông Anh) để tắm sông.
Sau đó, hai cháu bị nước cuốn chết đuối. Ngay trong ngày, lực lượng công an và nhân dân vớt được xác cháu Dương, còn xác cháu Trung mất tích đến sáng 3-5, mới tìm thấy. 
Sau đó, khoảng 18h15 ngày 30/4, người dân địa phương phát hiện cháu Lương Danh Hiếu (SN 1997, ở tổ 16, thị trấn Đông Anh) bị chết đuối do ngạt nước tại ao thôn Tuân Lề, Tiên Dương, Đông Anh. 
CA huyện Đông Anh đã làm các thủ tục pháp luật cần thiết để  gia đình nạn nhân tiến hành mai táng.
Hải Phong