Hà Nội sẽ phân làn giao thông trên 5 tuyến đường

30/08/2011 12:40
Châu Giang
(GDVN) - Trong tuần thứ 3 của tháng 9, Hà Nội sẽ tiến hành phân làn giao thông theo phương tiện trên 5 tuyến phố.

Đây là thông tin vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan.

Tháng 9, Hà Nội thực hiện phân làn tại 5 tuyến phố
Tháng 9, Hà Nội thực hiện phân làn tại 5 tuyến phố

Cụ thể: tuyến Kim Mã (đoạn từ Voi Phục đến Bến xe Kim Mã), tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (từ Lò Đúc - Kim Liên), tuyến Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân đến Đại Cồ Việt), tuyến Phố Huế - Hàng Bài, tuyến Bà Triệu. Theo kế hoạch trên các tuyến đường sẽ phân làm hai làn: làn dành cho ô tô, xe tải và làn dành cho xe máy, xe thô sơ. Việc phân làn phương tiện sẽ được thực hiện thí điểm trong 3 tháng, nếu đạt hiệu quả cao sẽ nhân rộng ra nhiều tuyến phố khác trên địa bàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẳng định việc phân làn giao thông theo phương tiện nhằm làm giảm tai nạn giao thông và tăng khả năng thông xe trên tuyến cho các loại phương tiện.
Sở Giao thông Vận tải đề xuất thực hiện phân làn giao thông trên 12 tuyến: Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai; Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ; Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi; Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn; Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân tới Lê Duẩn); Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cầu Chui - qua cầu Chương Dương); Kim Mã (đoạn từ Voi Phục - bến xe Kim Mã); Hoàng Quốc Việt; Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Đê 401; Phố Huế - Hàng Bài; Bà Triệu; Trần Phú (Điện Biên Phủ tới Lê Trực) - Tràng Thi.

Trước đó Hà Nội đã từng thực hiện thí điểm phân làn gia thông theo phương tiện ba lần: năm 2003 tuyến Kim Mã; 2006 tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt; năm 2009 tuyến Giải Phóng. Tuy nhiên hiện nay trên các tuyến này vẫn chưa thực hiện được việc phân làn theo phương tiện.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chỉ thực hiện thí điểm trên 5 tuyến phố một cách triệt để, đạt hiệu quả cao. Sau đó mới tiến hành nhân rộng trên các tuyến khác.

Châu Giang