Hải Phòng: Nổ khí hầm tàu, 5 người thương vong

05/08/2011 09:07
(GDVN) - Một vụ tai nạn nổ khí thương tâm đã xảy ra tại hầm tầu 17.500 tấn đang đóng mới tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng (Hải Phòng).

(GDVN) - Một vụ tai nạn nổ khí thương tâm đã xảy ra tại hầm tầu 17.500 tấn đang đóng mới tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng (số 3 Phan Đình Phùng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) lúc 10 giờ 20 phút sáng 5-8.

Vụ tai nạn khiến một công nhân tử nạn, bốn công nhân khác bị bỏng khí và chấn thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn



Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khi các công nhân đang hàn lát sàn la canh hầm máy tàu 17.500 tấn sắp hoàn thiện thì bất ngờ chiếc két 20m3 chứa dầu và nước bẩn của tàu đã phát nổ. Vụ nổ khí đã khiến anh Nguyễn Văn Thành (22 tuổi), công nhân máy tàu bị vỡ hộp sọ chết trên đường đi cấp cứu.

Bốn công nhân khác bị thương, trong đó có ba người bị bỏng khí là Vũ Văn Viết (30 tuổi), Trương Đình Thi (36 tuổi) và Phạm Ngoc Chiến (25 tuổi), một công nhân khác là chị Trần Thị Vinh (25 tuổi) bị vật cứng bay vào đầu gây chấn thương sọ não. Chị Vinh cho biết lúc đó có tiếng nổ rất lớn, mũ bảo hộ lao động của chị đã bị văng đi.

Sau đó chị Vinh bị choáng, được hai công nhân khác bế lên.

Ông Nguyễn Anh Tài, Phó tổng giám đốc Tổng công ty CNTT Bạch Đằng cho biết vụ nổ khí không xảy ra cháy. Theo ông Tài, két nước phát nổ mới được lắp vào tàu, mới sơn cách nay chừng vài ba hôm.

Công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, Tổng công ty CNTT Bạch Đằng hỗ trợ nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng/người.

{iarelatednews articleid='5731,1752'}

Minh Long