Hôm nay Hà Nội có mưa rào và dông rải rác

13/08/2011 22:42
(GDVN) – Thời tiết Hà Nội vẫn tiếp tục mưa rào và rải rác có dông vài nơi, trời nhiều mây và có nắng. Cả nước có mưa.

(GDVN) – Thời tiết Hà Nội vẫn tiếp tục mưa rào và rải rác có dông vài nơi, trời nhiều mây và có nắng. Cả nước có mưa.

{iarelatednews articleid='9391,6247,2062'}

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay khu vực Hà Nội và cả nước có mưa, mưa rào và dông.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

alt
Hà Nội trong thời gian vừa qua thời tiết mưa nắng đan xen, hễ mưa là đường phố lại ngập úng cục bộ.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ