Hôm nay: Hà Nội mưa rào và dông, Bắc Trung Bộ đề phòng lũ quét

02/08/2011 23:12
(GDVN) – Khu vực Hà Nội hôm nay (3/8) tiếp tục có mưa vừa, mưa to và có dông. Khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ cần đề phòng có lũ quét, sạt lở đất.

(GDVN) – Khu vực Hà Nội hôm nay (3/8) tiếp tục có mưa vừa, mưa to và có dông. Khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ cần đề phòng có lũ quét, sạt lở đất. Bắc Biển Đông gió giật cấp 7, biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, lúc 19h ngày 2/8, vùng áp thấp đã báo ở vào khoảng 17.5 đến 18.5 độ Vĩ Bắc; 118.5 đến 119.5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Tây đảo Lu dông (Philippin).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

alt
Khu vực Hà Nội mưa to và dông khiến nhiều tuyến phố sẽ rơi vào tình trạng ngập úng.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh nam Đồng Bằng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ

alt