Hôm nay Hà Nội trời mát, cả nước có mưa

06/08/2011 23:48
(GDVN) – Ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội được dự báo trời mát và có mưa, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Cả nước có mưa.

(GDVN) – Ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội được dự báo trời mát và có mưa, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Cả nước có mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (7/8), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 19 – 21 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Sau đó rãnh áp thấp sẽ suy yếu và đầy dần lên. Khoảng ngày 10, 11/8, lưỡi cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía tây và tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc cấp 2, cấp 3.

alt
Cuối ngày, Hà Nội có mưa, dông. (Ảnh: NP)

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ