Hôm nay, Quốc hội quyết định cơ cấu nhân sự Chính phủ

01/08/2011 00:43
(GDVN) – Theo nghị trình, sáng nay Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
(GDVN) – Theo nghị trình, sáng nay Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước. Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
Sau đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về:cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
Trong 5 phó thủ tướng khóa XII, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch QH; hai Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục được Đại hội lần thứ XI của Đảng bầu vào Trung ương; hai Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Trương Vĩnh Trọng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Trong số 21 bộ trưởng và thành viên Chính phủ khóa XII có 12 người là Ủy viên Trung ương khóa XI và được bầu làm đại biểu QH khóa XIII, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát,  Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử. Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Phó Chủ tịch QH và Thống đốc Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH. Ngoài ra, bộ trưởng đương nhiệm các bộ, cơ quan ngang bộ: GTVT, Xây dựng, Thông tin - Truyền thông, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Chính phủ không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và QH khóa XIII.

Tham gia QH khóa XIII cũng có một số thứ trưởng là Ủy viên Trung ương khóa XI, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

{iarelatednews articleid='9047,8628,8522,8444,8423,8419,8397,8374,8333,8336,8214'}

B.T
alt