Lai Châu tiếp tục “hứng” động đất 4,1 độ Richter

28/04/2011 17:20
Vào lúc 9 giờ sáng nay (28/4), một trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter xảy ra ở khu vực Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Vào lúc 9 giờ sáng nay (28/4), một trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter xảy ra ở khu vực Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vị trí động đất xảy ra có tọa độ 22,18 độ vĩ Bắc, 103,20 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 25/4, tại địa bàn huyện Sìn Hồ xuất hiện động đất 3,8 độ Richter và 10 giờ 37 phút ngày 26/4 cũng có trận động đất có độ lớn 3,6 độ Richter, trên địa bàn huyện Mường Lay.

Bản đồ chấn tâm động đất tại Lai Châu, ngày 28/4. (Nguồn: www.igp-vast.vn)
Bản đồ chấn tâm động đất tại Lai Châu, ngày 28/4. (Nguồn: www.igp-vast.vn)

Như vậy, chỉ trong có 4 ngày, tỉnh Lai Châu đã liên tiếp hứng chịu 3 trận động đất và huyện Sìn Hồ chịu 2 trận. Tuy nhiên, những trận động đất này đều yếu.

Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó viện trưởng phụ trách Viện Vật lý địa cầu cho phóng viên Vietnam+ hay, Lai Châu là khu vực có nhiều khả năng xảy ra động đất vì thuộc đới đứt gãy Lai Châu – Điện Biên.

Ở trận động đất hôm nay, ông Minh nói người dân ở gần chấn tiêu sẽ cảm thấy rung lắc nhẹ.

Ông Minh cũng cho biết, chúng ta không thể dự báo được động đất. Do đó, ông khuyến cáo chính quyền và nhân dân cần có biện pháp sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)