Mãnh thú tại Quảng Ngãi là… lợn rừng xổng chuồng

23/05/2011 00:10
Tại thôn Đông Lỗ xã Bình Thuận (Bình Sơn - Quảng Ngãi), nơi phát sinh tin về mãnh thú, người dân địa phương vừa phát hiện một con thú lạ trong bụi rậm.
Tại thôn Đông Lỗ xã Bình Thuận (Bình Sơn - Quảng Ngãi), nơi phát sinh tin về mãnh thú, người dân địa phương vừa phát hiện một con thú lạ trong bụi rậm. Đội truy tìm mãnh thú lập tức có mặt.
{iarelatednews articleid='2609,2262,2177,2088,2035,2043,2009'}
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khi đến gần thì mãnh thú đã hiện nguyên hình là chú heo rừng lông lá bù xù, trọng lượng gần 100 kg. Vợ chồng ông Lê Cu, là người dân địa phương, lập tức xuất hiện và nhận lại mãnh thú heo rừng. Bởi đó là con vật ông Cu đang nuôi.
Chú heo này bị bắt đưa về nhà văn hóa xã để kiểm tra. Ông Cu trình bày: Ông đang nuôi 2 cặp heo rừng tại nhà từ tháng 8.2009. Trong khi heo cái ở nhà chăm sóc 5 chú heo con mới đẻ, thì chú heo đực thiếu bạn nên vọt chuồng ra ngoài đi dạo mất tăm mấy hôm nay và không thấy về.
Theo Tiền Phong