Máy bay đáp khẩn cấp vì lỗi kỹ thuật

04/06/2011 23:09
Trưa 3/6, chiếc máy bay số hiệu BL794 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines từ TP.HCM đi Hà Nội sau khi cất cánh khoảng 10 phút đã phải đáp trở lại.
Trưa 3/6, chiếc máy bay số hiệu BL794 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) từ TP.HCM đi Hà Nội sau khi cất cánh khoảng 10 phút đã phải đáp trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.
{iarelatednews articleid='1653,3870'}
Do sự cố diễn ra bất ngờ nên máy bay phải bay nhiều vòng trên bầu trời mới đáp xuống được sân bay.
Đại diện JPA cho biết sau khi cất cánh, cơ trưởng phát hiện cần phải kiểm tra hệ thống lấy khí trong cabin nên quyết định đưa máy bay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất. Máy bay sau đó được đưa đi kiểm tra. Hành khách được chuyển sang một chiếc khác cất cánh lúc 17 giờ 45 cùng ngày. JPA bồi thường 300.000 đồng/hành khách theo quy định.
Theo QT/Pháp luật TPHCM