Máy bay do thám Trung Quốc xuất hiện tại khu vực Bình Minh 02 khảo sát

04/06/2011 02:01
(GDVN) - Hai ngày sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02, một máy bay do thám của TQ đã lượn nhiều vòng ở khu vực tàu đang khảo sát.
(GDVN) - Hai ngày sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02, ngày 28/5 một máy bay do thám của Trung Quốc đã lượn nhiều vòng ở khu vực tàu Bình Minh 02 đang khảo sát, chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 64 hải lý về phía Đông.
Theo NTNN, sáng 3/6, trên tàu địa chấn Bình Minh 02 đậu tại Cảng Nha Trang, Khánh Hòa, thuyền trưởng của các tàu bảo vệ đã họp bàn phương án phối hợp bảo vệ tàu Bình Minh 02 trong thời gian tới. 
Dự kiến ngày 5/6, tàu Bình Minh 02 cùng 8 tàu bảo vệ sẽ lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ. Tàu Bình Minh 02 phải vào cảng Nha Trang sửa chữa, bảo dưỡng sau khi bị 3 tàu hải giám Trung Quốc ngăn cản, cắt cáp hôm 26/5.
Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, thuyền trưởng tàu Trường Sa 20, một trong 8 tàu bảo vệ tàu Bình Minh 02 cho biết, hai ngày sau khi tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02, ngày 28/5 một máy bay do thám của Trung Quốc đã lượn nhiều vòng ở khu vực tàu Bình Minh 02 đang khảo sát, chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 64 hải lý về phía Đông.
Như tin đã đưa, lúc 5 giờ ngày 26. 5, khi tàu Bình Minh 02 đang thăm dò tại vùng biển thềm lục địa miền Trung, cách mũi Đại Lãnh (giữa Phú Yên và Khánh Hòa) chừng 116 hải lý (còn 84 hải lý nữa mới đến ranh giới đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam) 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam, xâm nhập, cản trở và cắt cáp gây thiệt hại đối với tàu Bình Minh 02.
Theo SGTT, đến 9 giờ ngày 26/5, 3 tàu Trung Quốc mới chịu rút khỏi khu vực chủ quyền Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hồng Quân, thuyền trưởng một tàu bảo vệ cho tàu Bình Minh 02 thì 2 ngày sau đó vẫn có tàu cá và máy bay Trung Quốc xuất hiện xung quanh khu vực của tàu Bình Minh 02.
Lúc xảy ra vụ quấy rối, tàu Bình Minh 02 có 19 thuỷ thủ và 21 chuyên gia, kỹ sư (14 người Việt Nam và 7 người nước ngoài), do ông Alexander Belov, quốc tịch Nga làm trưởng đoàn.
Sau khi cập cảng Nha Trang từ ngày 31.5 đến nay, tàu Bình Minh 02, của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (CPDVKTDK) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) khẩn trương khắc phục và chuẩn bị cho chuyến thăm dò địa chấn tiếp theo kéo dài hơn 40 ngày ở vùng biển huyện đảoTrường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
PV (tổng hợp)