Một ngư phủ ở Cà Mau bị bắn chết trên biển

29/05/2011 23:54
Ngày 29/5, Đồn biên phòng 692, cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết một ngư phủ bị bắn chết trên biển vừa được ngư dân chở về đất liền.
Ngày 29/5, Đồn biên phòng 692, cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết một ngư phủ bị bắn chết trên biển vừa được ngư dân chở về đất liền trình báo đơn vị này.
{iarelatednews articleid='3271,3116,3042,2788,2704'}
Ngư phủ bị bắn là anh Huỳnh Văn Trà (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời). Khám nghiệm tử thi cho thấy anh Trà chết do trúng hai viên đạn.
Theo lời khai của các nhân chứng, khoảng 4 giờ sáng 28-5, khi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với Thái Lan, tàu cá CM 6927 của ông Nguyễn Tuấn Khanh (thị trấn Sông Đốc) bất ngờ bị một tàu cá lạ đến từ hướng vùng biển Thái Lan tấn công bằng súng. Trong lúc tàu của ông Khanh tắt đèn tháo chạy, anh Trà đã trúng đạn và chết tại chỗ. Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Trần Vũ/Pháp luật TPHCM