Một tàu cá bị đánh chìm tại quần đảo Trường Sa

28/07/2011 10:45
(GDVN) – Ngày 27/7, tàu cá QNg 95010 Ts bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Trường Sa khi trên tàu có 11 ngư dân.
(GDVN) – Ngày 27/7, tàu cá QNg 95010 Ts bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Trường Sa khi trên tàu có 11 ngư dân.
Theo Biên phòng Quảng Ngãi, đến chiều ngày 28/7, toàn tỉnh có 1.403 chiếc/11.887 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó tại khu vực biển ở Hoàng Sa và khu vực biển phía bắc là 273 tàu thuyền/ 2084 lao động. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang tiếp tục liên lạc để thông báo về tình hình và diễn biến của cơn bão Nock-ten, để ngư dân chủ động phòng tránh. 
Cũng theo Biên phòng tỉnh thì trước đó, vào ngày 27.7, tàu cá QNg 95010 Ts, do ông Nguyễn Văn Pho (sinh 1983), ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, khai thác hải sản bằng hình thức lặn đã bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Trường Sa. 11 ngư dân đi trên tàu cá này đã được một tàu của Philippin đã cứu vớt. 
{iarelatednews articleid='3860,8631,7443,6992,6130,6000,5692,4931,4928,4634,4380,4364,4337,3588'}
V.T
alt