Một tuần phá án vụ thảm sát kinh hoàng tại Bắc Giang

30/08/2011 11:10
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) -  Sau 5 ngày điều tra, thông tin về việc lộ diện, truy lùng, bắt giữ các hung thủ xuất hiện dồn dập...

Vụ án Ngọc Bích ở Bắc Giang dù có nói một ngàn lần vẫn không thể lột tả hết tính chất man rợ của những kẻ thủ ác. Nhưng ở một chừng mực nào đó, rất cần những cái đầu lạnh biết giữ bình tĩnh để vụ án nhanh chóng được sáng tỏ.

Sáng 24/8: Cướp tiệm vàng tàn độc giết 3 người, chặt tay cháu bé

Vụ việc xảy ra vào 9h sáng 24-8, tại tiệm vàng Ngọc Bích, số nhà 45 phố Sàn, xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Ba người tử vong gồm: Chủ tiệm vàng Trịnh Văn Ngọc (sinh năm 1974); vợ  Đinh Thị Chín (sinh năm 1976) và con gái thứ hai Trịnh Thị Thảo (sinh năm 2010). Con gái lớn là Trịnh Ngọc Bích (sinh năm 2003) bị chém trọng thương.

Nạn nhân Trịnh Ngọc Bích bị chặt cụt tay
Nạn nhân Trịnh Ngọc Bích bị chặt cụt tay
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp
Ngay lập tức Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, gồm: Đội trọng án (PC45); kỹ thuật hình sự; Công an huyện Lục Nam… vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 24/8: Khởi tố vụ án

Theo Thanh niên: Chiều 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra CA Bắc Giang đã khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) làm 3 người chết, 1 người bị thương, đồng thời thành lập Ban chuyên án điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Theo nhận định ban đầu, hung thủ đã leo lên cột điện trước nhà rồi đột nhập vào nhà theo cửa sổ của tầng 3. Trong khi thực hiện hành vi thì bị phát hiện và ra tay giết người. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ cho thấy, chuông báo động ở tầng 1 đã bị cắt, hệ thống điện cũng bị cắt.

Theo phỏng đoán của nhiều người, để thực hiện vụ cướp vàng, chém người tàn độc trên, nhóm hung thủ phải có hai đối tượng trở lên. Hàng loạt tổ trinh sát đặc nhiệm, thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ hợp thành, ráo riết truy tìm tung tích hung thủ.

Tìm được mẫu máu của hung thủ vụ thảm sát Bắc Giang

Cơ quan chức năng khám xét hiện trường
Cơ quan chức năng khám xét hiện trường 

Cùng ngày 24-8, một tổ công tác của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã về Bắc Giang cùng phối hợp với công an tỉnh và huyện Lục Nam thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ án là tủ kính trưng bày trong tiệm bị đập vỡ, tất cả vàng miếng bên trong bị lấy mất, vàng 18 K vẫn còn nguyên. Được biết, tổ công tác đã thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ.

Các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã tháo toàn bộ camera ghi hình tự động lắp quanh tiệm vàng để mang về phân tích hình ảnh. Với việc điều tra khẩn trương và với những chứng cứ đã thu thập được, chắc chắn hung thủ sẽ sớm lộ diện.

Bộ CA trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ thảm sát  

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã cử nhiều lực lượng nghiệp vụ đặc biệt tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo việc phá án.

Ban chỉ đạo chuyên án do thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm Bộ Công an (Tổng cục VI), làm Trưởng ban; thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VI và đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, làm Phó trưởng ban.

Chiều ngày 26/8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới Bắc Giang, thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đồng thời kiểm tra chi tiết những dấu vết ở hiện trường và chỉ đạo trực tiếp Ban chuyên án nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng gây án.

Qua báo cáo của lực lượng điều tra, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu các đơn vị tham gia Ban chuyên án cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra phá án, rà soát kỹ từng chi tiết, dấu vết, bám sát các địa bàn, mở rộng quy mô điều tra bắt giữ các hung thủ về quy án.

Sáng 27/8, cơ quan CSĐT đã dựng lại hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã thu thập được những dấu vết, những vật chứng liên quan tới vụ trọng án, mở ra hướng đi cho việc truy bắt các hung thủ về quy án.

Cụ thể là những vết máu tại phòng vệ sinh của căn nhà, những vết máu này nhỏ giọt xuống sàn nhà hướng về phía cửa sau của ngôi nhà. Theo nhận định của một cán bộ điều tra trong tổ điều tra nhận định, rất có thể khi bị các hung thủ ra tay, anh Ngọc với dáng người to cao và khỏe mạnh đã chống cự khiến chúng bị thương và để lại những vết máu này.

Cũng tại hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện chiếc kìm cộng lực dưới gầm tủ bày vàng của gia chủ.

Theo một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, rạng sáng 24 có một chiếc ô tô con đậu rất lâu tại đây.

Vị cán bộ điều tra viên này cũng cho biết thêm, khi khám nghiệm tử thi, chị Chín vẫn để tay ghì chặt trên cổ nhằm không cho máu chảy ra, còn tay anh Ngọc vẫn trong tư thế nắm vật dụng trong gia đình.

Hiện những dấu vân tay để lại hiện trường đã được cơ quan CSĐT đưa đi giám định. Hệ thống camera dù đã bị các đối tượng ngắt điện không hoạt động được nhưng vẫn còn lưu giữ hình ảnh để lại trước đó. Trước một số thông tin rằng chị Đinh Thị Chín có thai, một cán bộ pháp y nằm trong Ban chuyên án khẳng định thông tin này hiện chưa có cơ sở.

Qua báo cáo của lực lượng điều tra, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu các đơn vị tham gia Ban chuyên án cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra phá án, rà soát kỹ từng chi tiết, dấu vết, bám sát các địa bàn, mở rộng quy mô điều tra bắt giữ các hung thủ về quy án.

Đối mặt với tin đồn hung thủ của vụ án

Bên cạnh việc lần tìm manh mối phá án, liên tục trong những ngày này, ban chuyên án phải "chống chọi" với những tin đồn về hung thủ của vụ án. Lực lượng trinh sát mất rất nhiều thời gian, công sức trong công tác xác minh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình điều tra, phá án.

 

Đối tượng Lê Văn Luyện

Trước đó, trên một tờ báo điện tử dẫn nguồn tin riêng cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được một trong ba hung thủ sau năm ngày lẩn trốn. Hung thủ chính là cháu họ của vợ chồng anh Trịnh Văn Ngọc và Đinh Thị Chín. Bước đầu hung thủ đã thừa nhận hành vi giết người man rợ của mình. Chính hung thủ là kẻ chủ mưu vạch ra kế hoạch, đồng thời rủ hai đồng phạm là người miền Nam (hiện đang lẩn trốn) cùng tham gia cướp tiệm vàng vào đêm 23-8.

Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Văn Dư, PGĐ Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định, đó là những thông tin không được cơ quan công an cung cấp và không đúng sự thật. Việc đăng tải những thông tin này sẽ gây ảnh hưởng đến công tác phá án. Hiện nay, công tác rà soát địa bàn, phá án, xác định các đối tượng nghi can và truy bắt hung thủ vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 29/8, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang), một xã cách hiện trường gây án chỉ hơn 2 kilômét. Trong quá trình gây án, Luyện cũng bị thương vào 2 bàn tay. Sau khi gây án, chúng đã đưa nhau vào băng bó vết thương tại trạm xá xã. Hiện cơ quan Công an bắt giữ được đối tượng chở Luyện đi băng bó vết thương, đưa Luyện trốn chạy và tiến hành khai thác.

Chiều 29/8: Khám xét nhà, triệu tập bố mẹ sát thủ

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phó trưởng ban chuyên án khẳng định đến thời điểm này cơ quan điều tra chưa bắt được đối tượng nào trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang. Hiện cơ quan điều tra mới chỉ xác định được nghi phạm tham gia vụ cướp trên.

Trái ngược với khẳng định trên, trên một tờ báo mạng đưa tin vào 16h chiều 29/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được hai hung thủ gây ra vụ cướp tiệm vàng kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích khiến ba người thiệt mạng.

Công an khám xét nhà hung thủ
Công an khám xét nhà hung thủ
Theo báo ANTĐ, cơ quan CSĐT đã triệu tập bố mẹ của sát thủ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Ban chuyên án vụ án đã xác định được hung thủ đầu tiên. Tên "sát nhân máu lạnh" này là Lê Văn Luyện (SN 1993, trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Khi các trinh sát ập vào nhà, tên này đã kịp bỏ trốn, bỏ lại một túi vàng tang vật.

Ngay sau đó bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970) được triệu tập về trụ sở Công an huyện Lục Nam để điều tra, làm rõ.

Tối 29/8: Tướng Trần Đại Quang: Bắt 1 nghi phạm vụ thảm sát tiệm vàng

12h trưa ngày 29/8. Trời nắng như đổ lửa. Nhóm cán bộ chiến sĩ hình sự và lực lượng được tăng cường thuộc nhiều đơn vị khác nhau ngồi quây tròn họp án. 

Các dấu vết mà đối tượng gây án để lại rất ít, vì thế cuộc điều tra của cơ quan công an cực kỳ khó khăn. “Phải dựng lại hiện trường từ những manh mối rất nhỏ” – đó là hướng điều tra của ban chuyên án. Mấy ngày liền, các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án gần như không có đêm trọn giấc.

Từng chi tiết dù là nhỏ nhất của vụ án cũng được lật đi lật lại để tìm hướng đi chính xác. Cùng thời gian này, nhiều tổ trinh sát thuộc nhiều đơn vị hình sự, ma túy được tăng cường, Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang hợp thành, cùng tiến hành rà đi soát lại các khu vực khả nghi.

Sau 5 ngày khẩn trương điều tra, hung thủ đầu tiên của vụ cướp của, giết người man rợ tại Bắc Giang đã lộ diện. Chắp nối các manh mối, lực lượng trinh sát phát hiện nghi phạm đầu tiên là trú tại huyện Lục Nam, chỉ cách hiện trường xảy ra vụ thảm sát vài km.

Ngay trong tối 29/8, một tổ công tác từ Hà Nội tiếp tục được tăng cường lên Bắc Giang. Vòng vây các sát thủ ra tay tàn sát cả một gia đình đang siết chặt.

Báo Tuổi trẻ vừa đưa tin, tối 29-8, trung tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - xác nhận đã xác định được nghi phạm gây án và bắt khẩn cấp một nghi phạm liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở tiệm vàng Ngọc Bích tại 45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang hôm 24-8.

Tướng Đỗ Kim Tuyến phủ nhận thông tin bắt sát thủ Luyện tại Hà Nội 

10h05 ngày 30/8, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phó trưởng ban chuyên án khẳng định thông tin lực lượng trinh sát bắt được hung thủ Lê Văn Luyện tại địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội) là không đúng.

“Tôi vừa được anh em báo cáo là báo chí đã đăng thông tin bắt được Luyện. Tôi đã điện thoại ngay cho anh Chung (Đại tá Nguyễn Đức Chung – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) hỏi, tại sao các anh bắt được Luyện rồi mà không báo cáo Bộ. Anh Chung kiểm tra và khẳng định là không có chuyện đó (bắt được Luyện – PV)”, Thiếu tướng Tuyến cho biết.

Thiếu tướng Tuyến cũng cho biết thêm, hiện nay hơn 10 mũi trinh sát vẫn đang miệt mài truy tìm dấu vết các sát thủ. Cơ quan điều tra đang xem xét chuẩn bị phát lệnh truy nã các nghi phạm gây ra vụ án thảm sát tại Bắc Giang.

Hải Hà (tổng hợp)