Nam thanh niên bị điện cao thế giật đứt lìa cổ

01/08/2011 08:27
(GDVN) - Trong lúc kiểm tra đường dây điện thoại, một nam thanh niên bị vướng vào điện cao thế chết tại chỗ. Sau khi bị điện hút, đầu nạn nhân rơi xuống đất, người treo lơ lửng trên dây điện cháy.

(GDVN) - Trong lúc kiểm tra đường dây điện thoại, một nam thanh niên bị vướng vào điện cao thế chết tại chỗ. Sau khi bị điện hút, đầu nạn nhân rơi xuống đất, người treo lơ lửng trên dây điện cháy.

Theo đó, vào khoảng 14h30 phút ngày 31/7, tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một vụ tai nạn điện kinh hoàng khiến anh N.V.L (31 tuổi, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) chết tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc



Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm nói trên, anh L cũng một người phụ nữ chừng 28 tuổi sữa chữa đường dây điện thoại. Sau khi phát hiện vị trí cần sửa chữa, anh L trèo lên cột điện nằm cách đường dây điện cao thế chưa đến 50 cm.

Trong lúc sửa chữa, do vô ý vướng vào đường dây điện cao thế, anh L bị điện hút mạnh. Dòng điện quá mạnh nên phần đầu nạn nhân bị cứa vào cổ đứt lìa tức thì.

Phần thân vẫn dính lấy dây điện. áo quần cháy đen. Phía dưới vị trí nạn nhân bị giật, một đống rơm lớn bị cháy toàn bộ. Nhiều cây cối xung quanh bị cháy đen.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của cô gái, nhân dân địa phương đã trình báo với cơ quan chức năng đồng thời tiến hành khẩn cấp ứng cứu nạn nhân đang bị dính chặt trên đường dây điện.

Sau khi đưa anh L về nhà, cột điện bị người dân địa phương đập gãy. Phần đất đỏ xung quanh khét lẹt. Được biết, cột điện nói trên chạy từ QL1A sang biển Hồng Thủy.

{iarelatednews articleid='8926,8717,8390,8126,7636,5411,5217,4858,3824,2802'}

Hồng Lĩnh