Nộp phạt 500 triệu, 11 ngư dân trở về Việt Nam

25/06/2011 23:27
(GDVN) - Khoảng 10h45 sáng 25/6, 11 thuyền viên cùng tàu cá PY90260 TS của thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng, phường 6. thành phố Tuy Hoà, Phú Yên đã về đến Việt Nam.
(GDVN) - Sau hành trình đúng 5 ngày 5 đêm, khoảng 10h45 sáng 25/6, 11 thuyền viên cùng tàu cá PY90260 TS của thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng, phường 6. thành phố Tuy Hoà, Phú Yên đã về đến cửa Đà Diễn, Tp Tuy Hoà, Phú Yên.
{iarelatednews articleid='4931,4928,4634,4380,4364,4337,3862,3676'}
Đón tàu PY 90260 TS tại cửa Đà Diễn là những cán bộ trinh sát Bộ đội Biên phòng Phú Yên, lực lượng an ninh và cán bộ kiểm dịch thuộc Trung tâm y tế dự phòng Phú Yên. Ngay sau khi tiếp cận tàu cá, lực lượng y tế dự phòng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kiểm dịch và khám sức khoẻ cho các thuyền viên ngay trên tàu theo quy định. 
Các ngư dân trở về từ Brunei làm thủ tục nhập cảnh
Các ngư dân trở về từ Brunei làm thủ tục nhập cảnh
Đồng thời trinh sát Biên phòng Phú Yên cũng làm các thủ tục pháp lý cho tàu và thuyền viên nhập cảnh về nước. Khi về đến cửa Đà Diễn, tàu cá PY 90260 TS còn lại 75 tấm lưới, 1 đàm Icom 718, 1 định vị, 1 đàm ngắn và một số nhu yếu phẩm do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Brrunei hỗ trợ. 
Ông Đỗ Năm, cha của thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng đón tàu và thuyền viên từ ngoài cửa rất xúc động khi thấy con và anh em đều khoẻ mạnh, bình yên trở về. Ông Đỗ Năm cho biết tàu về được sớm thế này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng chức năng của tỉnh và Bộ Ngoại giao. 
Trước đó vào ngày 21/5, tàu cá PY90260TS đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại khu vực biển có toạ độ 07 độ - 25 phút vĩ độ Bắc, 112 độ - 38 phút kinh độ Đông, cách đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý về phía Tây Nam thì bị tàu hải quân Brunei áp giải về đất liền nước này và bắt giữ.
Ngày 6/6, toà án Brunei xét xử và tuyên phạt thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng (sinh năm 1974, ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hoà), Thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu PY 90260 1 năm tù giam và 10 Thuyền viên đi cùng mỗi người 1 tháng tù giam, hoặc phải chịu mức phạt tương đương khoảng 500 triệu đồng cho cả thuyền viên và chủ tàu. Trong đó, riêng chủ tàu phải chịu phạt 260 triệu đồng.
Ngay khi trở về đến cửa Đà Diễn, thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng ngậm ngùi chia sẻ: Mừng vì đã về được đến nhà, thoát khỏi cảnh tù tội và anh em đều khoẻ mạnh nhưng lo là những ngày sắp tới sẽ khó khăn vì không biết chạy đâu ra chi phí để tiếp tục làm ăn. 
Anh Phụng cho biết: Thời điểm anh vừa bủa vàng câu thì tàu nước ngoài áp sát và bắt giữ nên toàn bộ vàng câu và lưới đang làm nghề đều không thu lại được. Nếu tính 1 vàng câu trị giá 150 triệu, lưới 100 triệu, chi phí chuyến biến 160 triệu và 260 triệu tiền chuộc thì gia đình ông đã tổn thất hơn 670 triệu đồng. 
Ngọc Hân