Ông Trương Tấn Sang được đề cử giữ cương vị Chủ tịch nước

23/07/2011 08:04
(GDVN) - Chiều 23/7, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 đề cử ông Trương Tấn Sang giữ cương vị Chủ tịch nước.

(GDVN) - Cuối phiên họp chiều 23/7, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 đề cử ông Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa 13, để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo nghị trình, Quốc hội sẽ nghỉ một ngày chủ nhật, vào sáng thứ hai (25/7), các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Kết quả thảo luận tại các đoàn sẽ được báo cáo tại phiên họp toàn thể buổi chiều, trước khi Quốc hội thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước.

Sau phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước sẽ giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 {iarelatednews articleid='8423,8397,8374,8308,7626,8262,8292,8244,8214,8219'}

Tư Khương

alt