Phát hiện xác một người nước ngoài treo cổ trên cây

19/08/2011 08:24
(GDVN) - Rạng sáng 19/8 người dân phát hiện xác một đàn ông trung niên trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá tại số 178/1/2 Lê Văn Qưới, TP Hồ Chí Minh.

(GDVN) - Rạng sáng 19/8 người dân phát hiện xác một đàn ông trung niên trong tư thế treo cổ trên cây trứng cá tại số 178/1/2 Lê Văn Qưới, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM.

Một số người dân cho biết, khoảng 6h sáng khi mở cửa để làm việc thì phát hiện vụ việc, vội vã báo cơ quan chức năng. PV có mặt tại hiện trường quan sát, xác chết treo trên cây trứng cá với sợi dây thừng dài nửa mét, nạn nhân mặc áo cam ngắn tay, áo bỏ vào quần tây đen, chân mang vớ xanh đậm. Đầu người đàn ông gục xuống, hai cánh tay thõng nhưng các ngón tay nắm chặt lại.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Kế đó, trên cây còn treo một nón vải và đôi giày thể thao màu trắng rất ngay ngắn. Vị trí nạn nhân treo cổ nằm một bên là ao nước, một bên sát vách Công ty Huỳnh Khang Thịnh, nơi đây chỉ có duy nhất một lối đi vào là cửa lưới B40.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là người nước ngoài. Có nhân chứng cho rằng sau ót, trước ngực nạn nhân có vết bầm, chảy máu do một lực ngoài tác động vào nên chưa hẳn là vụ tự tử mà có thể là nguyên nhân khác.

Đến chiều cùng ngày lực lượng pháp y thành phố, CSĐT CA quận Bình Tân...có mặt tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết, xác định danh tính, quốc tịch nạn nhân.

{iarelatednews articleid='10876,10536,9935,9820,9269,9062,8684,8389,7658,7436,7095,7063,6867,6824,6734,6557,6436,6419'}

Anh Tuấn