Tân phó Giám đốc sở GTVT TPHCM té lầu tử vong

03/05/2011 15:19
Vụ việc xảy ra vào sáng nay 3/5, trong lúc ông Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi) PGĐ sở GTVT TPHCMsửa chữa hệ thống bồn nước trên sân thượng lầu 3 tại nhà riêng.
Sáng nay 3/5, trong lúc sửa chữa hệ thống bồn nước trên sân thượng lầu 3 tại nhà riêng, ông Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi) phó giám đốc sở GTVT TPHCM, bị té xuống đất tử vong tại chỗ.
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Theo xác định ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn do ông Dũng bị chóng mặt và té từ độ cao từ sân thượng  lầu 3 xuống đất tử vong. Đến trưa cùng ngày, sau khi thực hiện xong thủ tục pháp y tại bệnh viện Chợ Rẫy, cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đưa thi hài ông Dũng về tổ chức tang lễ.
Ông Dũng vừa nhận chức Phó Giám đốc sở GTVT TPHCM từ ngày 10/4/2011, hiện ông cũng đang là Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty cơ khí giao thông Sài Gòn (SAMCO), đồng thời ông là đại biểu khoá HĐND TPHCM khoá VII.
Theo Vũ Sơn/KH&ĐS