Thu thêm 1 lượng vàng tại nhà cô ruột Lê Văn Luyện

31/08/2011 23:33
Xuân Trung
(GDVN) -Tối ngày 31/8, hung thủ Lê Văn Luyện đã tự tay chính thức ký vào bản nhận tội. CQĐT đã khám xét và thu được thêm 1 lượng vàng.
CQĐT đã khám xét và thu được thêm 1 lượng vàng tang vật tại nhà bà Lê Thị Định.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hung thủ Lê Văn Luyện có mặt tại địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn, theo sự phân công nhiệm vụ cũng như phối hợp với CQĐT Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang. Phòng CSĐT Công an Lạng Sơn đã vào cuộc cùng với Bộ đội biên phòng tỉnh nhà triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với Công an Quảng Tây - Trung Quốc dẫn độ hung thủ Lê Văn Luyện về đến gần Đồn Biên phòng Na Hình để bắt giữ ngay hung thủ vào lúc 16 giờ chiều  ngày 31/8.

Sau khi được dẫn gải vè trụ sở Đồn biên phòng, hung thủ Luyện đã thừa nhận chính y là kẻ đã gây ra vụ thảm sát khiến 3 người chết và 1 người bị thương xẩy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn - Phương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang).

Xuân Trung