Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn

25/04/2011 10:19
(GDVN) – Thủ tướng CP giao thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng.

(GDVN) – Thủ tướng Chính phủ giao thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung ương quan tâm chỉ đạo.

Sáng nay, 25/4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 14 để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2011, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác quý II năm 2011.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên thường trực - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương trình bày dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2011 cùng các ý kiến tham gia tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ giao thủ trưởng các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung ương quan tâm chỉ đạo. Trong quý II-2011 tập trung xử lý dứt điểm một số vụ án nghiêm trọng gây dư luận không tốt.

Tập trung điều tra các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng như: Vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng gây thất thoát lớn tiền của, tài sản Nhà nước.

Đối với việc yêu cầu xác minh và cung cấp tài liệu của Viện kiểm sát Thụy Sỹ có liên quan quan đến Công ty CFTD trong hợp đồng đại lý cung cấp giấy in tiền Polymer, kết quả của Thanh tra Chính phủ và kết quả xác minh của Bộ Công an cho thấy chưa đủ căn cứ để kết luận sai phạm tiêu cực, tham nhũng. Ban Chỉ đạo trung ương giao các Bộ, ngành liên quan trao đổi thông tin với phía Thụy Sỹ.

Vụ việc sai phạm tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ sớm có kết luận thanh tra, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Ban Chỉ đạo Trung ương, xem xét chuyển vụ việc này sang Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Hải Đăng