Thưởng nóng cho đơn vị nghiệp vụ lập công vụ thảm sát

01/09/2011 15:49
Xuân Trung
(GDVN) -Sáng 1/9, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến-Phó tổng cục trưởng Tổng cục CSĐTTP, Phó trưởng ban chuyên án Bộ CA đã trao thưởng nóng cho các cơ quan lập công.
Theo đó, Bộ Công  an đã trao thưởng nóng cho phòng PC45 Công an Lạng sơn, Công an huyện Văn Lãng mỗi đơn vị 5 triệu đồng, đồn biên phòng Na Hình 50 triệu đồng
Hung thủ với vẻ mặt bình thản tại đồn biên phòng Na Hình tối 31/8.
Hung thủ với vẻ mặt bình thản tại đồn biên phòng Na Hình tối 31/8.

Sáng ngày 1/9, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSĐTTP, Phó trưởng ban chuyên án Bộ Công an đã trao thưởng nóng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng, đồn biên phòng Na Hình 50 triệu đồng .

BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO MỚI NHẤT VỀ HUNG THỦ LÊ VĂN LUYỆN VÀ LÃNH ĐẠO BỘ CA TRAO THƯỞNG

Như vậy, sau đúng 1 tuần kể từ ngày xảy ra vụ giết người cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (rạng sáng 24/8) ở phố Sàn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Hung thủ Lê Văn Luyện đã bị túm gọn vào chiều ngày 31/8. Đây là chiến công hết sức quan trọng đối với công tác điều tra, xét xử và kết thúc vụ án.
 
Như tin Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa, hồi 16 giờ ngày 31/8 đối tượng Luyện đã bị bắt giữ tại đường biên giới thuộc địa phận Na Hình, Văn Lãng, Lạng Sơn.

Đánh giá mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã thành lập chuyên án gồm Công an 9 tỉnh thành lân cận, trong đó có Công an Lạng Sơn.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lạng sơn chính thức nhận được thông báo từ ban chuyên án về đối tượng truy nã toàn quốc Lê Văn Luyện là hung thủ gây ra vụ cướp của giết người tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Lạng Sơn đã xác định được đối tượng và đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt với đội công tác Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang để quyết truy lùng và bắt giữ tội phạm.

BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO MỚI NHẤT VỀ HUNG THỦ LÊ VĂN LUYỆN VÀ LÃNH ĐẠO BỘ CA TRAO THƯỞNG


Ngay sau đó, Công an Lạng Sơn đã có công hàm trao đổi và đề nghị Công an Trung Quốc tuần  tra kiểm soát kĩ càng không để hung thủ trốn thoát. In phát ảnh truy nã đối với hung thủ Lê Văn Luyện tại nhiều nơi, đồng thời vận động người chú rể là Lê Văn Nghi thuyết phục đưa đối tượng Luyện về đầu thú.

Sau khi túm gọn đối tượng Luyện trên đường trở về nước, Bộ đội Biên phòng Na Hình cùng Công an Lạng Sơn đã thu hồi thêm  6 sợi dây chuyền, 4 nhẫn mặt vuông, 4 nhẫn tròn, 2 lắc kim loại màu vàng đựng trong chiếc lọ thủy tinh, bọc trong túi ni lon đối tượng Luyện đã dấu xuống hố phân nhà người cô ruột ở thôn Nà Tồng, Trùng Khánh, Văn Lãng. Hiện Công an Lạng sơn đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Bắc Giang mở rộng điều tra.

Xuân Trung