(GDVN) – Trung tâm Thẩm mỹ viện Hà Nội chỉ được cấp phép hành nghề phẫu thuật với các thủ thuật đơn giản, ncòn việc nâng ngực, cắt, hút mỡ bụng, đùi thì không được phép.
{iarelatednews articleid='1363'}
Như Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, rạng sáng ngày 30/4, chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở 281 đường Lê Duẩn, Hà Nội) đã chết sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (257 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị Lộc đã được phẫu thuật nâng mí mắt, nâng ngực.
Cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội, nơi chị Lộc thiệt mạng khi đến phẫu thuật thẫm mỹ |
Tuy nhiên, PV Báo Giáo dục Việt Nam vào địa chỉ website của cơ sở này lại ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ như: “Phẫu thuật nâng ngực”, “Phẫu thuật thu gọn ngực”, “Hút mỡ bụng”, “Phẫu thuật tạo hình thành bụng”…
Dù không được phép thực hiện các thủ thuật nâng, thu gọn ngực, hút, cắt mỡ bụng, mỡ đùi. Nhưng cơ sở này vẫn đăng quảng cáo các dịch vụ này trên website của mình. |
Những hình ảnh và lời giới thiệu rất hấp dẫn về vị Giám đốc cơ sở thẩm mỹ được đăng tên website của cơ sở này. |
Cơ sở này quảng cáo với đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm và các nhận viện y tế tận tình sẽ giúp những chị em có nhu cầu “tút” lại nhan sắc được hài lòng, biến giấc mơ làm đẹp của chị em thành sự thực...
Phần giới thiệu về người đứng đầu cơ sở này rất trang trọng để dòng chữ “Uy tín - Trách nhiệm - Với cơ sở vật chất hàng đầu”. BS. Phạm Văn Ái là Giám đốc của cơ sở đồng thời là Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười. Ông tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1984, từng họat động trong nhiều lĩnh vực như Ngoại - Sản, Răng - Hàm - Mặt , Vi phẫu, Phẫu thuật tạo hình và làm việc tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện 108, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba.
{iarelatednews articleid='1363'}
Nam Phong