Tràn dầu FO, khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà bị đe dọa

19/07/2011 08:10
Các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang nỗ lực ngăn chặn không cho khoảng 100m3 dầu FO tràn vào các bãi tắm khu vực Đồ Sơn và khu du lịch Cát Bà.

Các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang nỗ lực ngăn chặn không cho khoảng 100m3 dầu FO tràn vào các bãi tắm khu vực Đồ Sơn và khu du lịch Cát Bà.
 

 

Trước đó, vào ngày 16/7, tại khu vực cửa biển thuộc bán đảo Đình Vũ, tàu Minh Tuấn 68 của công ty TNHH Minh Trường (Nam Định) đã đâm vào tàu Bạch Đằng 01 của công ty cổ phần xăng dầu Bạch Đằng 01 (Hải Phòng). Thời điểm ấy tàu Bạch Đằng 01 đang chở khoảng 100m3 dầu FO.

Cú đâm đã khiến tàu Bạch Đằng 01 chìm tại chỗ, làm toàn bộ số dầu trên tàu tràn ra sông, có nguy cơ trôi về phía bãi biển Đồ Sơn và khu du lịch Cát Bà. Cho đến chiều hôm qua (18.7), người ta đã phát hiện có dầu loang vào các bãi biển khu 1, khu 2 của Đồ Sơn. Khả năng dầu loang vào khu vịnh Cát Bà - một thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng là có thể xảy ra.

{iarelatednews articleid='6264,5697,4858'}

Theo Quốc Dũng/SGTT