Trưa nay, bão đổ bộ vào Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, Hà Nội có mưa to

30/07/2011 00:07
(GDVN) – Trưa nay (30/7) bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 12. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa rất to.

(GDVN) – Trưa nay (30/7) bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 12. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa rất to.

{iarelatednews articleid='8899,8898,9007,8848,8820,8743,8670'}

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, vào hồi 01 giờ nay (30/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

alt
Trưa nay, bão Nock-Ten sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy khoảng trưa nay (30/7) bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 103,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh từ trưa nay (30/7), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

alt
Bão Nock-Ten sẽ gây mưa trên cả nước với lượng mưa được dự báo là khá lớn.

Dự báo thời tiết cho các vùng của cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông, từ chiều và tối nay có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối nay ở phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nguyễn Vũ

alt