Trung tướng Nhanh, Giám đốc công an HN bị bãi giữ xe “chặt chém”

22/07/2011 00:25
Ngày 21-7, liên ngành công an và giao thông Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 197 TP.
Ngày 21-7, liên ngành công an và giao thông Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 197 TP.
Tại cuộc họp này, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cũng phải lên tiếng “tố” nạn gửi xe “chặt chém”. Cụ thể, khi vào bệnh viện thăm người nhà bị bệnh, vừa đi ô tô vào cổng một lúc ra ngay, ông đã phải trả phí đến 50.000 đồng/lượt.
Ông Nhanh cho rằng việc quản các điểm trông giữ xe đã được giao cho các quận, phường nhưng sợ ảnh hưởng đến lợi ích nên nhiều đơn vị làm không cương quyết. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ông Nhanh yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và cương quyết đình chỉ các điểm trông giữ xe vi phạm.
{iarelatednews articleid='6842,5392'}
Theo THÀNH VĂN/Pháp luật TPHCM

alt