Truy tìm “chủ nhân” 39 bao đựng hài cốt tại cửa hàng bán quán quan tài

13/07/2011 00:07
Công an huyện Bình Chánh - TPHCM đang ráo riết truy tìm bà Đặng Thị Diễm Sương (SN 1975, ngụ phường 6, quận 8 –TPHCM), chủ cơ sở mai táng và bốc mộ Thiên Thọ.
Công an huyện Bình Chánh - TPHCM đang ráo riết truy tìm bà Đặng Thị Diễm Sương (SN 1975, ngụ phường 6, quận 8 –TPHCM), chủ cơ sở mai táng và bốc mộ Thiên Thọ, để làm rõ 39 bao ni-lông đựng hài cốt được phát hiện tại nhà số 32 lô Z đường số 1 (khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh)
Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 15-6-2010, ông Lê Viết Thủy (SN 1969, quốc tịch Nhật) về nước ghé thăm căn nhà của mình ở địa chỉ trên thì phát hiện trong nhà có mấy chục bao ni-lông đựng hài cốt.
Ngày hôm sau, ông Thủy trình báo Công an xã Bình Hưng. Sau khi báo chí thông tin vụ việc trên, ông Dương Văn Lộc (SN 1965, ngụ phường 5, quận 8) đến Công an huyện Bình Chánh để trình báo.
Theo ông Lộc, sau khi thuê căn nhà ông Thủy, tháng 10-2004, ông mở trại hòm Tân Lộc. Đến tháng 12-2007, ông Lộc sang lại trại hòm cho bà Đặng Thị Diễm Sương.
Vào ngày 1-10-2008, bà Sương ký hợp đồng với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh để bốc 250 ngôi mộ vắng chủ với giá từ 900.000 - 3.500.000 đồng/mộ tại khu dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang Nhân dân TPHCM. Đến đầu năm 2010, bà Sương đi đâu không rõ.
{iarelatednews articleid='7280'}
Theo T.Tiến/NLĐ