Từ tháng 7/2011, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

11/06/2011 02:11
Để chuẩn bị thực hiện Luật Thi hành án hình sự (THAHS) có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, hôm (10/6), Bộ Công an đã tổ chức tập huấn chuyên sâu luật này.
Để chuẩn bị thực hiện Luật Thi hành án hình sự (THAHS) có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, hôm (10/6), Bộ Công an đã tổ chức tập huấn chuyên sâu luật này trong toàn lực lượng Công an Nhân dân.
Phạm nhân được hưởng nhiều chính sách mới
 
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Công an đã trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật THAHS; lãnh đạo Tổng cục cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp trình bày một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai Luật THAHS.
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, Luật THAHS đã được thông qua với nhiều nội dung mới.  Một trong những điểm mới của Luật THAHS là việc thay đổi hình thức thi hành án tử hình. Theo Luật mới, thay vì xử bắn như hiện nay, người chấp hành án tử hình sẽ bị tiêm thuốc độc. Đây là hình thức THA tử hình có nhiều ưu điểm hơn trong việc khắc phục những bất cập hiện nay trong thi hành án tử hình. Thân nhân của người phải chấp hành án có thể được nhận tử thi, hài cốt và phải qua một quy trình nhất định.
Bên cạnh đó, Luật còn quy định rất rõ chế độ khen thưởng đối với phạm nhân, cụ thể trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, có thành tích trong lao động hoặc lập công thì được khen thưởng theo một hoặc nhiều hình thức: biểu dương; thưởng tiền hoặc hiện vật; tăng số lần được liên lạc bằng điện thoại, số lần gặp thân nhân, số lần và số lượng quà được nhận.
Tương tự là quy định về các hình thức kỷ luật. Bên cạnh khiển trách, cảnh cáo thì phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì còn có thể bị kỷ luật bằng hình thức giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân. Không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên, phạm nhân là người già yếu.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật
Tại buổi tập huấn, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: bên cạnh việc khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Công an còn tổ chức tập huấn sâu rộng trong toàn ngành.
Thứ trưởng Vương cũng yêu cầu: các cơ quan, đơn vị chức năng phải tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho việc thi hành Luật như về tổ chức bộ máy, biên chế; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở giam giữ (nhà giam, buồng giam), bổ sung trang thiết bị nghiệp vụ, kỹ thuật, tổ chức giáo dục, lao động, dạy nghề và thực hiện các chế độ khác đối với phạm nhân theo quy định…
Phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị được gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bố trí nơi phạm nhân gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.
(Điều 46 Luật Thi hành án hình sự)
Theo Thu Hằng/Pháp luật VN