Việt Nam sẽ thừa đàn ông vào năm 2030

11/07/2011 08:24
(GDVN) – Theo Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ số giới tính khi sinh đang tăng đột biến. Dự kiến đến năm 2030, tại Việt Nam sẽ xảy ra tình trạng này

(GDVN) – Theo Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ số giới tính khi sinh đang tăng đột biến. Dự kiến đến năm 2030, tại Việt Nam sẽ xảy ra tình trạng dư thừa nam giới so với phụ nữ cùng độ tuổi.

Theo kịch bản dự báo trung bình của Vụ Dân số Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào năm 2025. Thời khắc quan trọng đánh dấu con số 7 tỷ người là ngày 31/10/2011.

Tại cuộc họp báo kỷ niệm ngày Dân số Thế giới năm 2011 do Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, hai đơn vị này đã chính thức phát động chiến dịch quốc gia với tên gọi Hành động 7 tỷ người nhằm thu hút sự chú ý vào thời khắc quan trọng Thế giới đạt 7 tỷ người vào cuối tháng 10/2011.

Theo kịch bản dự báo trung bình của Vụ Dân số Liên Hợp Quốc, dân số thế giới sẽ đạt 8 tỷ người vào năm 2025, 9 tỷ người vào năm 2043 và 10 tỷ người vào năm 2083. Tuy nhiên những dự báo này còn phụ thuộc vào việc tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; các quyền của phụ nữ, nam giới và thanh niên trong việc lựa chọn sinh con.

alt
Gia tăng dân số luôn đi kèm theo những thách thức lớn cho toàn xã hội.

Trong khi đó, mức tăng trưởng dân số hàng năm của Việt Nam đang giảm đáng kể từ 1,7% giai đoạn 1989-1999 xuống còn 1,2% trong giai đoạn 1999-2009. Điều này khẳng định một thực tế là mức sinh của Việt Nam đã giảm nhanh trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh niên hiện đang là những vấn đề dân số nổi cộm cần được giải quyết trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Theo ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục dân số & Kế hoạch hóa gia đình, quy mô dân số Việt Nam hiện là 87 triệu người, là nước đông dân thứ 13 thế giới và thứ 3 trong khu vực. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn 28/63 tỉnh thành (chiếm 34% dân số) chưa đạt mức sinh thay thế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng theo ông Trọng, tỷ số giới tính khi sinh đang tăng đột biến: năm 2006 là 110 bé trai/100 bé gái, năm 2007 là 111/100, năm 2008 là 112/100, năm 2009 là 110,5/100 và năm 2010 là 111,2/100. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, sẽ có tác động mạnh đến cơ cấu giới tính của dân số trong khoảng hai thập niên tiếp theo, dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với phụ nữ cùng độ tuổi.

Sự khan hiếm phụ nữ sẽ gây thêm áp lực buộc họ phải kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn, có thể dẫn đến tăng nhu cầu mại dâm, mạng lưới buôn bán phụ nữ có thể lan rộng.... Các trường hợp về bạo hành giới và buôn bán phụ nữ trong thời gian qua đã phần nào minh chứng cho những nguy cơ mà phụ nữ và trẻ em phải đối mặt.

{iarelatednews articleid='6484,6920,6770,6725,6578,6557,6422,5855'}

Nam Phong