Vụ nhà báo bị đốt: Khai trừ ông Tâm ra khỏi Đảng

14/07/2011 00:41
Ông Nguyễn Văn Tâm bị khai trừ Đảng vì suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng...
Ông Nguyễn Văn Tâm bị khai trừ Đảng vì suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng; tham gia đánh bạc qua biên giới làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên...
Liên quan đến vụ án nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động) bị sát hại, ngày 13-7, ông Dương Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đã thông qua dự thảo kết luận của tổ kiểm tra thuộc Đảng ủy khối các cơ quan đối với Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương, chi ủy chi bộ 3 Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An về việc thi hành kỷ luật đảng đối với 7 đảng viên trong Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương.
Ông Nguyễn Văn Tâm bị khai trừ Đảng vì suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với bà Liễu và nhiều lần sang Campuchia đánh bạc...
Ông Nguyễn Văn Tâm bị khai trừ Đảng vì suy thoái về tư tưởng, đạo
đức lối sống, quan hệ bất chính với bà Liễu và nhiều lần sang Campuchia đánh bạc...
Theo đó,  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, kỷ luật buộc thôi việc hoặc chuyển khỏi chi cục QLTT đối với ông Nguyễn Văn Tâm, Chi ủy viên chi bộ 3, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5.
Nguyên nhân do ông Tâm  đã suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng; tham gia đánh bạc qua biên giới làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu cho tổ chức.
Trước đó, dựa trên văn bản của ban chuyên án vụ “Nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại”, Sở Công Thương Long An cũng đã cách chức đội trưởng Đội QLTT số 5 đối với ông Tâm.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Long An cũng đã thống nhất khiển trách về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền đối với 6 cán bộ là đảng viên của Chi cục QLTT Long An do có nhiều sai phạm.
{iarelatednews articleid='4528,4476'}
Theo H.Minh/NLĐ