Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 17 người chết

30/07/2011 00:29
(GDVN) – Đêm 29/7, Công an TP Hải Phòng chính thức xác định, nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 17 người chết tại An Lão (Hải Phòng) là bất cẩn khi hàn cột thu lôi.
(GDVN) – Đêm 29/7, Công an TP Hải Phòng chính thức xác định, nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 17 người chết tại An Lão (Hải Phòng) là bất cẩn khi hàn cột thu lôi.
Ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, xưởng gia công giày mới được vợ chồng chủ xưởng là Bùi Thị Hiên, 24 tuổi, trú xã Tân Dân và A Phong (quốc tịch Trung Quốc) đưa vào sản xuất gần một tháng nay. Chủ thầu xây dựng căn xưởng là ông Lê Văn Bảy. 
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Chiều 29/7, ông Lê Văn Bảy cùng em rể (tên Ninh) trèo lên mái nhà xưởng hàn cột thu lôi chống sét. Được khoảng 10 phút thì tàn lửa lan ra cháy tấm lót trên mái, ngọn lửa rớt xuống tấm xốp dưới sàn và lan nhanh thành đám cháy lớn. 
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Phan Xuân Lai, Trưởng Công an huyện An Lão cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam sáu người liên quan về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sáu nghi can gồm: vợ chồng Bùi Đức Lạng-Bùi Thị Sự, vợ chồng Bùi Thị Hiên-A Phong, Lê Văn Bảy và một người tên Ninh (em rể ông Bảy).
Ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, bước đầu TP hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. 
{iarelatednews articleid='9061,9055,9056,9035,6807,6644,6428'}
Minh Long

alt