Xe tải cháy dữ dội trong hầm Hải Vân

12/07/2011 14:21
(GDVN) - Thông tin từ Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân cho biết đơn vị vừa tiến hành xử lí dứt điểm một đám cháy trong hầm đường bộ Hải Vân.
(GDVN) - Vụ việc xảy ra vào chiều nay, 12/7 tại hầm đường bộ Hải Vân khi một chiếc xe tải đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Theo VNN đưa tin, vào lúc 14h24 ngày 12/7, qua camera tại Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân đã phát hiện xe tải đầu kéo BKS 51E – 010.81 do lái xe Bùi Thanh Khoa điều khiển đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc khi đến lý trình Km 6+000 thuộc hầm đường bộ Hải Vân thì tự bốc cháy phần đầu xe.
Hiện trường vụ cháy (chụp qua hệ thống camera theo dõi hầm Hải Vân)
Hiện trường vụ cháy (chụp qua hệ thống camera theo dõi hầm Hải Vân)
Trưởng ca trực lập tức phát lệnh tạm dừng giao thông, đồng thời triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn cấp độ 3B gồm xe chữa cháy, xe cứu hộ, cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt, đến 14h50 việc lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân trở lại bình thường.
Tại hiện trường, phần đầu ca bin xe kéo bị cháy khoảng 60%, nội thất trong ca bin xe, đường ống dẫn dầu và đường ống dẫn hơi đều bị cháy hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người và ảnh hưởng đến hầm.
 
Trên thực tế, thời gian qua tại hầm đường bộ Hải Vân đã xảy ra khá nhiều các vụ cháy. Gần đây nhất, ngày 24/5, tại đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân cũng đã xảy ra một vụ cháy do xe tải chở giấy vụn mang BKS 79C 3567. Chiếc xe này chạy hướng Bắc - Nam vào hầm Hải Vân thì bốc cháy.
Rất may, lực lượng của xí nghiệp hầm Hải Vân đang làm việc gần đó đã kịp thời dập lửa, giải tỏa giao thông trong hầm. 
{iarelatednews articleid='6824,6807,6644,6428,5221,5091,4321,3898,3745,3619,3551'}
B.T (tổng hợp)