Báo điện tử VietNamNet lại bị hacker tấn công

16/08/2011 03:36
Hôm qua (15/8), báo điện tử VietNamNet lại tiếp tục bị hacker tấn công với tổng cường độ băng thông khoảng 2Gbps.

Hôm qua (15/8), báo điện tử VietNamNet lại tiếp tục bị hacker "hỏi thăm" với tổng cường độ băng thông khoảng 2Gbps.

Sau khi tăng cường băng thông, bạn đọc VietNamNet đã có thể truy cập được bình thường như trước khi xảy ra sự cố.
Sau khi tăng cường băng thông, bạn đọc VietNamNet đã có thể truy cập được bình thường như trước khi xảy ra sự cố.
Từ sáng hôm qua 15/8, việc truy cập vào báo điện tử VietNamNet (VNN) tại địa chỉ vietnamnet.vn liên tục bị nghẽn khiến việc truy cập rất chậm, lúc được lúc không và liên tục hiện ra thông báo “Server is too busy” (Máy chủ quá tải). Đến chiều tối cùng ngày, việc truy cập vẫn rất khó khăn.
Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông  Bùi Bình Minh, trợ lý Tổng biên tập VNN về công nghệ đã xác nhận thông tin, báo điện tử này bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) ở cấp độ nhẹ, cường độ trong cả cuộc tấn công khoảng 2 Gbps. Hiện VietNamNet đã tăng băng thông nên bạn đọc đã có thể truy cập như bình thường.
"Chúng tôi đang phân tích và tìm hiểu xem đây là cuộc tấn công mới hay tàn dư của các mạng botnet cũ", ông Minh cho biết thêm.
Từ cuối năm 2010 cho đến đầu năm 2011, VietNamNet đã "tiếp nhận" không ít các cuộc tấn công từ phía hacker, trong đó có những cuộc tấn công từ chối dịch vụ với cường độ kỉ lục với 1,5 triệu kết nối tại cùng một thời điểm (vào ngày 27/1).
Theo ICTNews