CĐV Đức, Ý 'tẩn' nhau sau trận bán kết EURO

30/06/2012 14:14
Theo Bóng đá +
Sau khi Đức thất trận 1-2 trước Italia, nhiều CĐV hai đội tuyển đã đánh nhau ở một số thành phố của Đức khiến hàng chục người bị bắt giữ và một số người bị thương.
Sau trận bán kết, CĐV Đức và Italia đánh nhau
Sau trận bán kết, CĐV Đức và Italia đánh nhau
Theo báo chí Đức, lực lượng cảnh sát đã được huy động hàng loạt tại thành phố miền Tây Wuppertal trên khắp các đại lộ để ngăn chặn khoảng 800 CĐV Đức và 600 fan Italia tụ tập, gây lộn. Cảnh sát đã phải bắt giữ 27 người (hiện tại vẫn chưa thả 18 người). Vụ đánh lộn khiến 13 người bị thương trong đó có một cảnh sát.
Trong khi đó, thành phố Wolfsburg (miền Bắc) là nơi có nhiều người Italia nhập cư sinh sống nhất, cũng đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ, hỗn chiến giữa CĐV hai bên trong suốt 1 tiếng đồng hồ ngay sau khi trọng tài Lannoy (Pháp) nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Vụ hỗn chiến này khiến nhiều người bị thương và 14 người bị bắt giữ. Tại Kassel (miền Trung), một CĐV (chưa rõ của Italia hay Đức) bị bắt vì đã ném pháo hoa vào đám đông đang hò reo, cổ vũ cho hai đội khiến một fan nữ bị thương năng.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012
Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Theo Bóng đá +