Thẻ hồng ngoại nhận biết "địch - ta" trên quân phục của quân đội Mỹ

01/08/2011 00:07
(GDVN) - Trên những bộ quân phục của quân đội Mỹ dù trước đây hay hiện nay đều gắn thẻ hồng ngoại nhận biết “địch - ta”.

(GDVN) - Trên những bộ quân phục của quân đội Mỹ dù trước đây hay hiện nay đều gắn thẻ hồng ngoại nhận biết “địch - ta”.

Thẻ hồng ngoại của quân đội Mỹ được làm từ vật liệu phản xạ tổng hợp có hình vuông, vào ban đêm khi hướng tia hồng ngoại vào nó, nó sẽ phản xạ lại theo một hình ảnh nhất định, có thể hình phản xạ là hình tròn hoặc hình vuông.

Thẻ hồng ngoại gắn trên mũ quân nhân Mỹ
Thẻ hồng ngoại gắn trên mũ quân nhân Mỹ

Như vậy, dù trong điều kiện chiến đấu đêm tối, quân đội Mỹ sẽ giảm được khả năng bắn nhầm nhau, dễ nhận biết đâu là ta đâu là địch để nhanh chóng khai hỏa.
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

Thẻ hồng ngoại thường được gắn trên quân phục ở các vị trí như vai, lưng, ngực và tất cả 4 hướng trên mũ. Loại thẻ này chỉ dùng cho quân nhân nên việc phổ biến bị hạn chế để không bị rơi vào tay kẻ thù. Có thể hiện nay, NATO cũng đang sử dụng loại thẻ hồng ngoại này.

{iarelatednews articleid='9175,8949,9172,9040,9034,8942,8907,8475,8553,8473,8499,8555,8167,7857,7323,7788,7688,7621'}
Nguyễn Hưng
(Theo Warfare)