Khai quật mộ hàng trăm liệt sĩ xuân Mậu Thân

29/03/2012 09:46
Theo Đất Việt
Ngày 29/3, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành khai quật một khu vực tại đèo Rù Rì (Nha Trang) nghi là có hàng trăm liệt sĩ quân giải phóng.

Trước đó, từ hôm 28/3, Ban tổ chức và Tổ nghiệp vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa cho biết các cơ quan, ban ngành của tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất ngày 29/3 sẽ tiến hành khai quật khu vực địch chôn lấp hàng trăm liệt sĩ là quân giải phóng hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực phía Nam đèo Rù Rì, thuộc phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang. 
Đại tá Lê Văn Chín - Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết sẽ mở rộng diện khai quật theo các lớp đất đen nghi là nơi địch chôn lấp các liệt sĩ, phạm vi phát triển đến đâu thì khai quật đến đó, quyết tâm tìm kiếm, quy tập toàn bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. 
Trước đó, ngày 23/3, trong khi thi công đường tại vị trí dưới chân đèo, đơn vị thi công đã phát hiện có xương người nên báo cho cơ quan chức năng. 
Qua xác minh các di vật được phát hiện như: vải dù, cúc áo bộ đội, quai rút dép cao su, vỏ đồng hồ Liên Xô… cùng với hài cốt, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ quân giải phóng. Hiện đã có sáu bộ hài cốt liệt sĩ được cất bốc.
Theo Đất Việt