Phát hiện thêm 7.000m2 cây thuốc phiện

16/03/2012 13:00
Theo Vietnamnet
Liên tiếp nhiều ngày qua đoàn kiểm tra liên ngành tại huyện Quế Phong (Nghệ An), đã phát hiện thêm gần 7.000 m2.

Như vậy là số lượng triệt phá lên đến 1,2ha diện tích trồng cây thuốc phiện.
Đoàn kiểm tra đoàn liên ngành gồm có các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng và UBND huyện Quế Phong đã tiến hành truy quét các nương rẫy trồng cây thuốc phiện ở các bản Mông, xã Tri Lễ.
Ngày 8/3, tại khu vực Huồi Mương, lực lượng chức năng đã phát hiện và phá nhổ được 23 đám trồng cây thuốc phiện, diện tích là 3.070 m2. 
Những cánh đồng thuốc phiện bạt ngàn giữa núi rừng huyện Quế Phong đang ở mùa thu hoạch nhựa. (Ảnh: Bảo Minh)
Những cánh đồng thuốc phiện bạt ngàn giữa núi rừng huyện Quế Phong đang ở mùa thu hoạch nhựa. (Ảnh: Bảo Minh)
Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu vực chân dãy núi Phà Cà Tún, phát hiện thêm 13 đám trồng thuốc phiện. Tổng diện tích lên đến 1.940 m2.
Tiếp tục, đoàn liên ngành tiến hành rà soát trên diện rộng, phát hiện khu vực đầu suối Nậm Tột, phát hiện 3 đám trồng thuốc phiện có diện tích 1.800 m2.
Số nương rẫy thuốc phiện trên chủ yếu do bà con người Mông, thuộc hai bản Huồi Mới 1 và 2 trồng và đang trong kỳ thu hoạch.
Tính tất cả 3 địa điểm mới phát hiện chỉ trong 1 ngày, đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện, phá nhổ 39 đám, với tổng diện tích 6.810 m2 trồng thuốc phiện.
Như vậy, tính cả 3 đợt truy quét mà đoàn liên ngành ra quân (trong đó 2 đợt trước phát hiện được 5.400m2), đến nay, đã phát hiện và triệt phá được 12.210m2 (1,2ha) diện tích trồng cây thuốc phiện đang trong giai đoạn thu hoạch.
Con số trên cho thấy, tình trạng báo động đỏ về tái trồng cây thuốc phiện ở các huyện miền núi là rất lớn, còn các cơ quan chức năng tại tỉnh Nghệ An dường như đang bất lực?
Theo Vietnamnet