TP HCM: Đi uống cà phê, nữ phó giám đốc bị bạn thân đâm gục tại chỗ

11/04/2012 14:58
Theo NLĐ
Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 2 - TPHCM tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Pha  để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cùng thời gian này, chị Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, quê Quảng Ngãi), Phó giám đốc công ty Cổ phần xây dựng T. H. (đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2), đã qua cơn nguy kịch và nằm điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện quận 2 với hai vết thương sau lưng.
Quán cà phê nơi chị Kiểm bị đâm
Quán cà phê nơi chị Kiểm bị đâm
Khoảng 10 giờ ngày 6-4, chị Kiểm đang ở công ty thì được Pha (vốn là bạn thân, đồng thời làm ăn chung về lĩnh vực đất đai) đến mời đi uống cà phê bàn công việc.
Tại quán cà phê M. trên đường Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, Pha đã đưa ra 1 sổ chủ quyền đất do người khác đứng tên nhờ chị Kiểm làm thủ tục thế chấp ngân hàng nhưng bị từ chối.
Pha than thở đang thiếu nợ một số đối tượng hàng trăm triệu đồng với lãi suất hằng ngày hơn 2 triệu đồng nên cầu cứu chị Kiểm viết giấy đang vay Pha 100 triệu đồng để Pha làm cơ sở đi khất nợ.
Không đồng ý chị Kiểm gọi tính tiền nước rồi đứng dậy ra lấy xe đi về. Bất ngờ, Pha lao theo dùng dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào lưng chị Kiểm khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi đâm người, Pha vứt dao rồi lấy xe tẩu thoát thì bị bảo vệ quán và nhiều người dân bắt giữ giao công an.
Theo NLĐ